Thiệt hại do bão số 10: 120 người thương vong tại 17 tỉnh

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, sáng ngày 29/9, cơn lốc quét qua xã Khánh Nhạc, Ninh Bình, làm 6 người bị thương, 4 ngôi nhà bị sập trong đó có 2 nhà 2 tầng, 237 ngôi nhà bị tốc mái tôn, tốc ngói; 23 cột điện, 210 cây xanh bị đổ; 100% diện tích lúa bị ngập 1/2 cây, 25ha hoa màu bị ngập. Tổng thiệt hại ước tính 25,5 tỷ đồng. (Ảnh: Khánh Nhạc quê hương tôi/Facebook)

Tính đến 11h ngày 30/9, bão số 10 và mưa lũ tại 17 tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ khiến 21 người chết, 23 mất tích, 99 bị thương, cùng 137.140 nhà bị ảnh hưởng và hơn 22.000 ha lúa thiệt hại.

Ngày 30/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, bão số 10 và mưa lũ tại 17 tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cụ thể, có 21 người chết do các nguyên nhân như lũ, sạt lở đất, giông lốc, đuối nước, cây đổ, sập nhà, hoặc ngã khi sửa chữa.

Trong đó, Cao Bằng ghi nhận 2 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La và Lạng Sơn mỗi tỉnh 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông lốc; Ninh Bình 9 người do giông lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Thừa Thiên Huế 1 người bị nước cuốn; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Đà Nẵng 1 người do lũ cuốn.

Về mất tích, có 23 người, gồm 3 người ở Cao Bằng bị lũ cuốn, 4 người ở Tuyên Quang do sạt lở đất, 1 người ở Sơn La, 3 người ở Thanh Hóa do lật thuyền, và 12 người ở Quảng Trị.

Ngoài ra, 99 người bị thương, phân bố như sau: Cao Bằng 2 người, Lào Cai 2 người, Quảng Ninh 9 người, Hải Phòng 9 người, Hưng Yên 12 người, Ninh Bình 30 người, Thanh Hóa 6 người, Nghệ An 3 người, Hà Tĩnh 15 người, Quảng Trị 10 người, Thừa Thiên Huế 1 người. Hiện còn 8 người mất liên lạc tại khu vực Gia Lai.

Về nhà cửa, bão số 10 và mưa lũ gây sạt lở, giông lốc dẫn đến 81 nhà sập hoặc đổ, trong đó Tuyên Quang 5 nhà, Ninh Bình 23 nhà, Thanh Hóa 20 nhà, Nghệ An 27 nhà, Quảng Trị 6 nhà. Có 128.681 nhà hư hỏng hoặc tốc mái, gồm Lào Cai 249 nhà, Sơn La 12 nhà, Phú Thọ 20 nhà, Tuyên Quang 272 nhà, Lạng Sơn 31 nhà, Cao Bằng 117 nhà, Thái Nguyên 10 nhà, Quảng Ninh 15 nhà, Hải Phòng 235 nhà, Hưng Yên 300 nhà, Ninh Bình 1.181 nhà, Thanh Hóa 986 nhà, Hà Tĩnh 84.584 nhà, Quảng Trị 3.396 nhà, Thừa Thiên Huế 91 nhà, Nghệ An 37.182 nhà. Ngoài ra, 8.378 nhà bị ngập, với Cao Bằng 208 nhà, Thanh Hóa 4.059 nhà, Nghệ An 2.667 nhà, Hà Tĩnh 1.426 nhà, Quảng Trị 18 nhà.

Thiệt hại nông nghiệp bao gồm 22.687 ha lúa và hoa màu bị ngập hoặc thiệt hại, phân bố như Lào Cai 180 ha, Sơn La 23 ha, Phú Thọ 191 ha, Tuyên Quang 262 ha, Cao Bằng 99 ha, Thái Nguyên 5 ha, Hải Phòng 947 ha, Hưng Yên 870 ha, Thanh Hóa 6.703 ha, Nghệ An 8.224 ha, Hà Tĩnh 1.552 ha, Quảng Trị 445 ha, Đà Nẵng 37 ha. Về thủy sản, 7.268 ha bị thiệt hại, gồm Hưng Yên 50 ha, Ninh Bình 161 ha, Thanh Hóa 1.770 ha, Nghệ An 4.144 ha, Hà Tĩnh 937 ha, Quảng Trị 205 ha.

Hạ tầng chịu ảnh hưởng với 11 sự cố đê điều, trong đó Ninh Bình 1 sự cố, Thanh Hóa 2 sự cố, Nghệ An 2 sự cố, Hà Tĩnh 4 sự cố, Quảng Trị 2 sự cố. Có ngập lụt và sạt lở ách tắc giao thông tại 748 điểm trên các tuyến đường ở Cao Bằng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị; sạt lở 6.410 m kè, bờ sông, bờ biển, với Thanh Hóa 60 m, Nghệ An 50 m, Quảng Trị 3.300 m, Thừa Thiên Huế 3.000 m.

Ngoài ra, 5.661 cột điện bị gãy hoặc đổ, tập trung tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang mất điện diện rộng; 51.519 cây xanh bị gãy đổ ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhiều công trình và cây xanh khác cũng bị gãy đổ.

Hiện các địa phương đang rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và thực hiện khắc phục hậu quả.

Minh Long

Lũ sông Hồng dâng cao, nhiều nhà dân ở Lào Cai ngập tới nóc

Nhà dân ngập tới nóc vì nước lũ dâng cao. (Ảnh: Đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai/Facebook)

Mưa lớn do bão số 10 kết hợp xả lũ thủy điện khiến sông Hồng tại Lào Cai dâng cao, gây ngập nặng nhiều khu dân cư, buộc hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm 29/9.

Ngày 30/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước sông Hồng tại trạm Yên Bái, tỉnh Lào Cai, vượt báo động 3 khoảng 2,48 m vào 7h sáng, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 khoảng 1,45 m. So với 19h ngày 29/9, mực nước tăng thêm 3,77 m, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực.

Từ tối 29/9, nước lũ sông Hồng bắt đầu tràn vào các khu dân cư ven sông, đặc biệt tại các tuyến đường Thanh Niên, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu thuộc phường Yên Bái, TP. Lào Cai.

Nhiều ngôi nhà ngập sâu, có nơi nước dâng gần tới nóc tầng 1, thậm chí tại đường Thanh Niên, mực nước lên tới khoảng 3 m, chạm tầng 2.
lu song hong dang cao nhieu nha dan o lao cai ngap toi noc 2
Lào Cai chìm trong biển nước. (Ảnh: Đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai/Facebook)

Ông Nguyễn Thanh Miền, người dân đường Thanh Niên, phường Yên Bái, chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi thấy nước sông Hồng lên nhanh như đêm qua, chỉ trong vài giờ đã ngập cả khu dân cư, gợi nhớ trận lũ lớn năm 2008.”

Nguyên nhân chính là do hoàn lưu bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) gây mưa lớn diện rộng tại Lào Cai từ chiều đến đêm 29/9. Ngoài ra, thủy điện Đồng Sung xả lũ với lưu lượng 2.613 m³/s lúc 2h ngày 30/9, khiến nước dồn về hạ lưu nhanh hơn, làm mực nước sông Hồng tăng đột ngột.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân. (Ảnh: Đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai/Facebook)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ chiều 28/9 đến sáng 30/9, mưa lũ và dông lốc khiến 649 ngôi nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng, hơn 800 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, 110 con gia cầm bị cuốn trôi.

Hệ thống giao thông cũng chịu thiệt hại, với tỉnh lộ 162 (đường Quý Xa đi xã Văn Bàn) sạt lở khoảng 30.000 m³ đất đá và tỉnh lộ 155 sạt lở 100 m³ tại km38 (xã Ngũ Chỉ Sơn).

Trước tình hình ngập lụt, giới chức tỉnh Lào Cai đã triển khai lực lượng cứu hộ từ đêm 29/9. Hàng trăm người sử dụng ô tô chuyên dụng và xuồng máy, hỗ trợ di dời người dân tại các phường Yên Bái, Âu Lâu, Nam Cường.

Ông Phùng Tiến Thanh, Chủ tịch UBND phường Yên Bái, cho biết 1.171 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông tê liệt. Chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân chủ động di chuyển tài sản lên nơi an toàn trước khi lũ tràn vào.

Ở vùng cao, tại xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên), chính quyền xác định 50 điểm có nguy cơ sạt lở và di dời 196 gia đình.

Bà Lý Thị Hoa, người dân xã Phúc Khánh, cho biết: “Chúng tôi phải rời bản ngay trong đêm, chỉ sợ đất đá ập xuống bất ngờ. Nhà cửa để lại, miễn sao người được an toàn.”

Tương tự, xã Châu Quế (huyện Văn Yên) hoàn tất di dời 185 gia đình, trong đó 117 gia đình ở khu vực nguy cơ sạt lở và 68 gia đình ở vùng trũng dễ ngập. Các gia đình được đưa đến lán tạm tại trung tâm xã để nghỉ ngơi.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đã phát công điện, yêu cầu các tỉnh Lào Cai và Phú Thọ di dời khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng ven sông và nơi có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, canh gác, thực hiện các phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chuẩn bị vật tư và lực lượng để xử lý sự cố ngay khi xảy ra.

Dự báo, trong ngày 30/9, lũ trên sông Hồng tiếp tục lên chậm, duy trì mức cao trên báo động 3, với nguy cơ ngập lụt kéo dài tại các vùng trũng thấp ven sông.

Minh Long

Ảnh hưởng bão số 10, hơn 1,6 triệu khách hàng chưa được cấp điện trở lại

Một cột điện bị gãy đổ do bão số 10. (Ảnh: Khánh Nhạc quê hương tôi/Facebook)

Bão số 10 khiến hơn 3,5 triệu khách hàng miền Bắc mất điện, đến sáng 30/9, EVNNPC đã khôi phục cấp điện cho hơn 1,8 triệu khách hàng, nhưng hơn 1,6 triệu khách hàng vẫn đang chờ khắc phục sự cố.

Ngày 30/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết bão số 10 và hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện trong phạm vi quản lý của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), khiến hơn 3,5 triệu khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện.

Đến 7h sáng cùng ngày, EVNNPC đã khôi phục cấp điện cho hơn 1,8 triệu khách hàng, tương đương 52% số khách hàng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hơn 1,6 triệu khách hàng, chiếm 18,71% tổng số khách hàng, vẫn đang chờ được cấp điện trở lại.

Để xử lý sự cố, EVNNPC đã huy động lực lượng, vật tư và phương tiện để tiếp cận hiện trường và khắc phục. Các đơn vị ưu tiên cấp điện cho các cơ sở quan trọng như bệnh viện, trạm bơm tiêu úng, cơ quan phòng chống thiên tai, và hệ thống thông tin liên lạc. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân kỹ thuật làm việc liên tục, bất chấp thời tiết và địa hình phức tạp, để sớm khôi phục cung cấp điện.

Về tình trạng lưới điện, toàn bộ 35 trạm biến áp 110kV đã được khôi phục vận hành. Tuy nhiên, 7 đường dây 110kV, gồm 4 tuyến tại Thanh Hóa và 3 tuyến tại Nghệ An, vẫn chưa thể hoạt động do thiệt hại nặng và khó khăn trong việc tiếp cận.

Đối với lưới trung thế, khoảng 47% trạm biến áp và 57% đường dây bị sự cố đã được đóng điện trở lại. EVNNPC cũng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các đơn vị quản lý hạ tầng để hỗ trợ công tác thi công.

Các tỉnh chịu ảnh hưởng bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, và Đà Nẵng. Công tác khắc phục sự cố đang được thực hiện liên tục để đảm bảo cung cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất.

Minh Long

Related posts